NASA khảo sát nước trên bề mặt trái đất

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo một vệ tinh lên vũ trụ để thực hiện sứ mệnh khảo sát đầu tiên về nước trên bề mặt trái đất nhằm làm sáng tỏ các cơ chế và hậu quả của biến đổi khí hậu.

Hãng Reuters cho hay, tên lửa Falcon 9 được phóng từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Mỹ Vandeberg, cách Los Angeles khoảng 275km về phía tây bắc, mang theo vệ tinh SWOT vào quỹ đạo. Sau gần 20 năm phát triển, vệ tinh SWOT kết hợp cùng công nghệ radar tiên tiến sẽ thu thập các phép đo mực nước của đại dương, hồ, sông, hồ chứa với độ nét cao. Dữ liệu tổng hợp được sẽ hỗ trợ các mô hình lưu thông đại dương, dự báo thời tiết và khí hậu, đồng thời quản lý nguồn cung cấp nước ngọt kham hiếm ở các vùng bị hạn hán. 

Q.T