NATO thông qua khái niệm chiến lược mới

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, đã ra tuyên bố chung. Trong đó, các nhà lãnh đạo của khối đã thống nhất về khái niệm chiến lược mới và nhất trí mời Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này.

Khái niệm chiến lược mới của NATO xác định các mối đe dọa và thách thức chính cho an ninh khu vực, đồng thời vạch ra đường hướng giải quyết những thách thức đang phải đối mặt.

Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg cho biết các đồng minh NATO đã đưa ra quyết định và chính thức coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp và đáng kể đối với an ninh” của các quốc gia thành viên.

Ông JENS STOLTENBERG, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): “Ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo đã thông qua khái niệm chiến lược mới của NATO. Các điều khoản trước đây đã được thống nhất vào năm 2010 và những điều khoản này thì rất khác so với tình hình hiện tại. Rõ ràng, Nga đặt ra mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của chúng ta.”

Ngoài ra, chiến lược quân sự mới sẽ nâng cấp hệ thống phòng thủ phía Đông của khối. Một số nhóm tác chiến của NATO ở Đông Âu sẽ được tăng cường lên “cấp lữ đoàn”.

Ông JENS STOLTENBERG, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): “Các thành viên NATO cũng sẽ đầu tư nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn cho các cuộc triển khai và tâp trận của NATO. Chúng tôi cũng đồng ý tăng nguồn tài trợ chung của NATO cho các cơ sở tiếp viện, đào tạo, chỉ huy, kiểm soát.”

Bên cạnh đó, tuyên bố chung của NATO cũng nhấn mạnh việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên giúp NATO an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và giúp khu vực châu Âu - Đại Tây Dương ổn định hơn.

Ông JENS STOLTENBERG, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): “Quyết định mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO là minh chứng cho việc cánh cửa của NATO luôn rộng mở. Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của Phần Lan và Thụy Điển khi họ quyết định không gia nhập NATO trong nhiều năm, nhưng giờ đây, chúng tôi cũng hoan nghênh và tôn trọng quyết định gia nhập NATO của họ.”

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO cam kết sẽ giúp đỡ Ukraine và đồng ý về một gói hỗ trợ mới nhằm hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng của nước này.