Nga cảnh báo phương Tây về thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen

Nga có thể rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ra thị trường thế giới nếu phương Tây không dỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga.

Nga cảnh báo phương Tây rằng nếu những trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này không được dỡ bỏ, Ukraine sẽ phải xuất khẩu ngũ cốc qua đường bộ chứ không được đi qua Biển Đen. Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là nỗ lực không ngừng nghỉ của Liên hợp quốc nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thỏa thuận này, lần đầu tiên được Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc ký vào tháng 7/2022 và được gia hạn 2 lần, cho phép xuất khẩu thực phẩm và phân bón, bao gồm cả amoniac từ các cảng Odessa, Chornomorsk ở khu vực Biển Đen của Ukraine.