Nga dọa đáp trả sau vụ Ba Lan thu giữ trường học của Đại sứ quán Nga

Truyền thông Ba Lan đưa tin, chính quyền Ba Lan đã tiến hành thu giữ một trường học của Đại sứ quán Nga tại Warsaw. Theo đó, sáng 29/4, cảnh sát đã xuất hiện trước đại sứ quán Nga ở Warsaw và chính quyền Ba Lan yêu cầu các nhân viên của trường muộn nhất 19h giờ cùng ngày phải rời khỏi trường.

Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, quan điểm của Ba Lan đã được tòa án xác nhận, tài sản này thuộc về nhà nước Ba Lan và Nga đang nắm giữ nó một cách bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo Đại sứ Nga tại Warsaw Sergei Andreyev, chính quyền Ba Lan không có quyền thu giữ tòa nhà vì đây là tòa nhà ngoại giao. Các nhà ngoại giao Nga mô tả, động thái của chính quyền Ba Lan là vi phạm trắng trợn công ước quốc tế về quan hệ ngoại giao và cho biết sẽ có phản ứng gay gắt.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga ở Warsaw gọi bước đi của Ba Lan đã vượt ra ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia, điều này sẽ không tránh khỏi phản ứng gay gắt và hậu quả đối với chính quyền Ba Lan, cũng như lợi ích của Ba Lan ở Nga.

Quan hệ Nga - Ba Lan trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát và Ba Lan là một trong những thành viên tích cực lên án các hành động của Nga. Đỉnh điểm là việc Ba Lan tuyên bố trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc nghi ngờ làm việc cho cơ quan mật vụ Nga.

(*) Nguồn: VOV

Mai Phương