Ngành lao động, thương binh và xã hội: Tất cả là vì người dân

Năm 2021 cả nước trải qua một năm khó khăn rất lớn do tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, an sinh xã hội cùng với phòng, chống dịch và phát triển kinh tế là ba trụ cột chính để phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, năm 2021, cả nước trải qua một năm khó khăn rất lớn do tác động, ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, an sinh xã hội cùng với phòng, chống dịch và phát triển kinh tế là ba trụ cột chính để phát triển kinh tế - xã hội. Là trưởng ngành, ông đánh giá công tác an sinh xã hội trong năm qua được thực hiện như thế nào?

Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội: "Việc làm an sinh xã hội bị ảnh hưởng nặng nề vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trong đó cho đến nay nhìn tổng quát trong muôn vàn khó khăn chúng ta đã thực hiện các giải pháp kết quả về an sinh xã hội chăm lo cho người lao động đối tượng yếu thế và các lực lượng khác trong xã hội tương đối tốt. Đặc biệt triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến đối tượng xã hội người có công với cách mạng nâng lương cho lực lượng hưu trí đặc biệt trong những ngày cuối năm vừa qua đã hoàn thiện những đề án về khôi phục và phát triển thị trường lao động chăm lo an sinh xã hội triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đời sống của người lao động cơ bản được phục hồi ổn định."

Phóng viên: Để có thể chăm lo được cho gần 43 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh quả là rất khó khăn nhưng ngành lao động, thương binh và xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua. Và để có được những thành quả đó thì chúng tôi được biết là đã có những chính sách về an sinh xã hội ra đời một cách "thần tốc" phải không thưa Bộ trưởng? 

Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội: Bộ đã tập trung tham mưu cho chính phủ ba nhóm chính sách cơ bản. Nghi định 20 về bảo trợ xã hội, nghị định 75 là chính sách với những người có công với cách mạng cũng có hiệu lực trong năm nay. Tham mưu cho đảng nhà nước ban hành hai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động là chính sách chưa từng có trong tiền lệ. Ban hành với tốc độ khẩn trương nhất nhanh nhất trong điều kiện có thể thủ tục thông thoáng nhất. Toàn ngành làm việc với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng tất cả vì người dân. Hỗ trợ tới 44 triệu người trong bối cảnh đặc biệt khó khăn”

Phóng viên: Nhìn lại năm 2021, ngành lao động, thương binh và xã hội đã nỗ lực vượt bậc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đánh giá ngành có nhiều đổi mới. Là tư lệnh ngành, ông cảm thấy còn chưa hài lòng, trăn trở điều gì nhất? 

Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội: Có hai điều phải chú ý: một là thông qua dịch bệnh rõ ràng ta phải xây dựng được mạng lưới an sinh vừa rộng lớn vừa bao phủ và bền vững, đảm bảo mục tiêu phòng ngừa giảm thiểu và ngăn chặn được rủi ro cho người lao động. Thứ hai là phải xây dựng được thị trường lao động tương đối đồng bộ lành mạnh phát triển theo hướng hiện đại có thể hội nhập. Thứ ba là vấn đề xâm hại bạo lực trẻ em, phụ nữ đây là những vấn đề cần phải chú trọng trong năm 2022.”

Phóng viên: Năm 2022 được dự báo tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế mà công tác an sinh xã hội cũng sẽ được đặc biệt chú ý. Vậy nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành là gì thưa ông?

Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội: "Tôi xác định có ba từ an: an sinh phải làm thật tốt, thứ 2 là An Dân, thứ ba là an toàn. Ba chữ An này sẽ bao trùm đầy đủ các nhiệm vụ nếu ta thực hiện được ba chữ An này thì tôi tin là việc phục hồi kinh tế xã hội theo chương trình mà đảng nhà nước đặt ra hoàn toàn có thể đạt được. Vấn đề nhà ở phải chăm lo hỗ trợ người lao động ở các khu công nghiệp nhất là các vùng trọng điểm kinh tế, tạo điều kiện để người lao động quay trở lại thị trường lao động trước đây, tạo việc làm cho người lao động mà họ không quay trở lại thị trường. Phải xây dựng được dự báo cung cầu lao động hướng tới thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững..
 Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và kính chúc ông cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!"

Anh Tuấn