• 1352 lượt xem
  • 21:27 19/04/2022
  • Văn hóa

Ngày Hội sách và Văn hoá đọc năm 2022 - “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”

Sách luôn gắn bó với đời sống tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đọc sách là nét đẹp văn hóa, giúp ta mở rộng tri thức, hiểu biết trên mọi lĩnh vực, rèn luyện cho ta những kĩ năng, tình cảm và thói quen hữu ích. “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc” là nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.

Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển văn hoá, đặc biệt là văn hoá đọc. Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc 2022 được tổ chức nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Bà KIỀU THUÝ NGA - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam: “Chúng tôi mong văn hoá phát triển và nâng tầm văn hoá hơn, nngoài ra còn thúc đẩy văn hoá trong cộng đồng và người dân. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn đưa tới các đối tượng từ người lớn đến trẻ nhỏ, các em thiếu niên nhi đồng, tầng lớp thanh niên, chủ nhân tương lai của đất nước có sự gắn bó, trong quá trình cũng phải có niềm đam mê yêu thích đối với đọc sách và nắm vững những kỹ năng đọc sách từ đấy mở rộng nâng tầm tri thức.” 

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động khuyến đọc và phát triển văn hóa đọc trong Ngày hội Sách 2022 bao gồm nhiều hoạt động phong phú dành cho mọi lứa tuổi. Tham gia ngày hội, khán giả được tham quan Triển lãm “Văn hoá đọc với cuộc sống” trưng bày 1.000 cuốn sách các chủ đề; giao lưu với các tác giả tác phẩm nổi bật của nhiều đơn vị xuất bản; thi vẽ tranh theo sách; viết cảm nhận một cuốn sách; trải nghiệm kỹ năng đọc sách, không gian giới thiệu sách đạt giải thưởng Sách Quốc gia.

Cô NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA - Giáo viên trường THPT Việt Đức, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: "Khi tới đây, mình và học trò thấy rất thú vị với các gian trưng bày sách rồi các sách đạt giải rồi các gian phòng để học trò có thể tham dự trực tiếp vào văn hoá đọc, đặc biệt mình đang cho các trò tham dự siêu trí nhớ với 1 cách học là 3.000 từ/phút. Mình rất hy vọng, với việc tham gia trong khoảng thời gian rất ngắn như thế này thì các em có thể cải thiện văn hoá đọc và mong rằng văn hoá đọc sẽ không chỉ đến với các em 1 cách nhất thời mà nó là giá trị bền vững.”

Em VŨ THU NGÂN - Trường THPT Việt Đức, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội: “Ngày hội có tác động rất tốt với em, vì trước đây chúng em đọc sách rất ít nhưng sau nhiều lần được tham dự những ngày hội đọc sách như thế này em có tích lũy thêm được nhiều kiến thức cho bản thân mình cũng như trong học tập và cuộc sống”. 

Mỗi cuốn sách là kết tinh từ tri thức và đời sống, trong đó chứa đựng biết bao kiến thức bổ ích cần cho mỗi người. Đọc sách giúp ta bồi đắp, gột rửa tâm hồn, học hỏi kinh nghiệm, hiểu biết về thế giới, về đại dương, về những thành tựu khoa học xưa và nay. Trong biển cả mênh mông của cuộc sống, đọc sách là cách nhanh nhất để có thể mở rộng tri thức và làm chủ cuộc sống của chính mình, từ đó nâng cao kiến thức, góp phần xây dựng và phát triển xã hội.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc năm nay đã tạo nên một bức tranh lớn với nhiều màu sắc và sự tươi mới, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đặc biệt sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngô Trang