Nghiên cứu khoa học không có sự khác biệt giữa các quốc gia

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ Vinfuture 2022, các nhà khoa học đã chia sẻ về nhiều vấn đề mà công chúng đang quan tâm hiện nay. Trong đó có thách thức và cơ hội của các nhà khoa học ở các nước đang phát triển.

Theo các nhà khoa học, khi nghiên cứu khoa học thì không có sự khác biệt giữa các quốc gia đang phát triển và phát triển, không có sự phân biệt cơ hội khi chúng ta có thể kết nối toàn cầu, vấn đề là làm khoa học cần chấp nhận rủi ro, đừng ngần ngại, sẵn sàng cho các đổi mới sáng tạo. 

Theo các nhà khoa học, hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của internet và điều này chính là cơ hội để các quốc gia có thể liên kết, hợp tác, chia sẻ cùng nhau những nghiên cứu, thành tựu khoa học. Trong nghiên cứu khoa học, rào cản luôn đi cùng cơ hội như thế giới đã chứng kiến đại dịch Covid-19, đại dịch cho thấy lần đầu tiên các rào cản được xóa bỏ. Lần đầu tiên khả năng tiếp cận vắc xin là công bằng, bình đẳng trên toàn cầu.

Theo các nhà khoa học, việc chia sẻ các sáng tạo bằng các nguồn dữ liệu mở là cơ hội để cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu hiện nay.

Các nhà khoa học cho rằng vượt ra khỏi các khuôn khổ thông thường chính là cách chúng ta tạo ra được sự đổi mới sáng tạo và phải luôn tìm ra những cách thức mới để giải quyết vấn đề. Một mạng lưới chung để nghiên cứu phát triển chung, để các doanh nghiệp, các nhà khoa học, những người quan tâm ở mọi quốc gia có thể kết nối với nhau, cùng nhau tham gia, cùng một sân chơi chung là điều quan trọng. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!


Vân Hương