Người làm rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc để gây ấn tượng trên mạng xã hội

Tờ The Washington Post của Mỹ hôm nay đưa tin, nước này dường như đã xác định được người làm rò rỉ các tài liệu quân sự mật chấn động thời gian qua. Đặc biệt, lý do của hành động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Mỹ dường như chỉ để “gây ấn tượng” với những người cùng nhóm trên mạng xã hội.

“Người làm rò rỉ các tài liệu bí mật của Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự” – là tiêu đề phóng sự điều tra của Washington Post, trong đó chỉ ra một thanh niên trẻ tuổi, đam mê súng, đã chia sẻ những bí mật quân sự của Mỹ cho những người bạn trong cùng một nhóm chat trên nền tảng Discord.

Washington Post đã phỏng vấn với một số thành viên trong nhóm chat này. Họ gọi thanh niên tiết lộ tài liệu mật với biệt danh "OG". Theo đó, OG cho biết mình làm việc tại một căn cứ quân sự Mỹ và được tiếp cận một lượng lớn thông tin mật. OG đã mang về nhà một số tài liệu, hoặc dành hàng giờ ở cơ sở lưu giữ tài liệu bí mật để chụp lại những tài liệu này, sau đó đưa lên nhóm và thậm chí còn giải thích cho các thành viên về các vấn đề của thế giới và hoạt động bí mật của chính phủ Mỹ, để gây ấn tượng với cả nhóm. Theo các thành viên này, OG có cái nhìn đen tối về chính phủ và đây không phải là sự rò rỉ tình cờ dưới bất kỳ hình thức nào. Trong tin nhắn cuối với các thành viên nhóm, OG bảo họ “hãy giữ kín và xóa mọi thông tin có thể liên quan đến anh ta”, bao gồm mọi bản sao của các tài liệu mật. Theo Washington Post, OG được cho là đã đăng hơn 300 bức ảnh tài liệu mật trong nhóm chat trên mạng, gấp 3 lần so với con số được xác định ban đầu. Hiện chính phủ Mỹ chưa lên tiếng về các thông tin này.

Việc hàng trăm trang tài liệu bị rò rỉ hé lộ các báo cáo của Mỹ về tình hình chiến sự ở Ukraine, việc Mỹ do thám các đồng minh như Ukraine, Hàn Quốc, Israel.. đã gây ảnh hưởng lớn đến an ninh Mỹ cũng như gây nên một cuộc khủng hoảng niềm tin giữa nước này với các quốc gia đồng minh.
Tuy nhiên, với việc xác định được danh tính người rò rỉ tài liệu mật, có thể loại trừ khả năng vụ việc liên quan đến hoạt động tình báo của các quốc gia là đối thủ của Mỹ. Thay vào đó, đây dường như là hệ quả của việc Lầu Năm Góc đã trao quyền tiếp cận tài liệu mật cho quá nhiều cá nhân, từ quan chức cấp cao cho đến sĩ quan, nhân viên dân sự và cả nhà thầu tư nhân.

Hiện số lượng người được tiếp cận tài liệu mật lên tới 1,25 triệu người, nên nguy cơ bị rò rỉ rất cao. Tính đến hôm nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chưa thẩm vấn những người bạn được OG chia sẻ hình ảnh tài liệu mật. Hiện cũng không rõ OG đang lẩn trốn ở đâu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Nhung