• 2881 lượt xem
  • 15:21 28/06/2022
  • Xã hội

Nguy cơ dư thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034

Tỉ số giới tính khi sinh của Việt Nam hiện nay là 111,5 trẻ em trai/ 100 trẻ em gái. Nếu tỉ số này không thay đổi thì đến năm 2034 sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15-49. Đây là cảnh báo được đưa ra tại Hội thảo “Đại biểu dân cử với việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số - phát triển” được Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng ngày 27/6.

Tỉ số giới tính khi sinh theo tự nhiên là 105 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái. Nhưng của Việt Nam hiện nay đang là 111,5 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái, cao thứ ba châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu tỉ số này không thay đổi thì đến năm 2034, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi 15-49 và con số này vào năm 2059 sẽ tăng lên thành 2,5 triệu. Điều này dẫn tới ngày càng có nhiều nam giới khó lấy được vợ, từ đó làm gia tăng nạn buôn người và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. 

Năm 2019, ước tính có khoảng 45.900 trẻ em gái bị thiếu hụt do việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và lựa chọn giới tính trước sinh. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong luật hoá nội dung này hướng tới nâng cao nhận thức về giới, xoá bỏ định kiến giới nhưng thực tế tvẫn còn nhiều bất cập bởi nhiều nguyên nhân như: tâm lý ưa thích con trai, giảm sinh, hạn chế mức sinh, và sự phổ biến của công nghệ sinh sản, dự đoán và lựa chọn trước được giới tính thai nhi.

Vũ Thắng