Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp huy chương Vàng chỉ trong 20 phút

"Out trình" là cụm từ ví von của rất nhiều người dành cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh trong ngày thi đấu hôm qua 9/5 khi ban tổ chức SEA Games bất ngờ thay đổi lịch thi đấu nội dung 1.500m ngay trước nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Như vậy, Nguyễn Thị Oanh sẽ phải thi đấu liền 2 nội dung khó nhằn của môn điền kinh. Nhưng không có gì lại làm khó được vận động viên này.

Nội dung 1.500m là sở trường của vận động viên Nguyễn Thị Oanh khi cô đã giành HCV ở 3 kỳ SEA Games gần nhất. Tại giải đấu lần này cũng không có gì khác biệt khi cô vẫn bỏ xa các đối thủ. Ở 400m cuối, chân chạy Việt Nam tạo cách biệt lên đến gần 100m, đơn thương độc mã về đích với thời gian 4 phút 16 giây 85. Đây không phải thành tích cá nhân tốt nhất, nhưng điều này có thể nằm trong tính toán của Oanh, nhằm dưỡng sức cho phần thi 3.000m vượt chướng ngại vật sau đó.

Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, không đến 20 phút sau, Nguyễn Thị Oanh đã nhận được thông báo phải ra sân chuẩn bị cho phần chạy tiếp theo. Cô còn bị yêu cầu đi kiểm tra doping, nhưng xin lùi lại. Trong phần thi 3.000m vượt chướng ngại vật, cô vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kính ngạc khi luôn bám sát các đối thủ. Đến 400m cuối, Oanh bứt tốc và bỏ xa đối thủ gần nhất đến 50m để về nhất với thành tích 10 phút 34 giây 37.

Trước đó, cô cũng đã giành được HCV ở nội dung 5.000m. Với thành tích này, Nguyễn Thị Oanh đã sở hữu cho mình 3 HCV cá nhân tại giải đấu lần này.

Tuấn Anh