• 4478 lượt xem
  • 20:50 16/07/2022
  • Xã hội

Nhân viên y tế nghỉ việc liên tục, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói gì?

Trong 2 năm qua, cả nước có hơn 5.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Trong quý I/2022, tình trạng nhân viên y tế ở khu vực công lập nghỉ việc tiếp tục diễn ra. Ngay cả các bệnh viện Trung ương cũng có cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc và chuyển công tác với nhiều nguyên nhân khác nhau. Xung quanh vấn đề này, phóng viên THQHVN đã cuộc phỏng vấn với ông Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

BIÊN TẬP VIÊN TUẤN ANH: Thưa ông, thời gian qua, nhiều bác sĩ bệnh công, bệnh viện Trung ương xin nghỉ việc. Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng này?” 

PGS.TS ĐÀO XUÂN CƠ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Có 2 vấn đề: Một là thù lao cho y bác sĩ phải xứng đáng với sức lao động, tài năng, trí tuệ của họ. Thứ 2 là phải tạo ra môi trường làm việc thuận lợi, đáp ứng yêu cầu để có cơ hội thể hiện, tỏa sáng tài năng cho các cán bộ. Đấy là 2 yêu cầu của một bác sĩ, một cán bộ y tế, cụ thể hơn là vấn đề xây dựng bệnh viện, mua sắm trang thiết bị, tạo điều kiện cho cán bộ, y bác sĩ có thể đi học tập, nâng cao kiến thức trong nước và ngoài nước để họ có cơ hội tỏa sáng, phục người bệnh và yên tâm làm việc". 

BIÊN TẬP VIÊN TUẤN ANH: “Theo ông, hệ lụy khi các bác sĩ nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện thế nào?” .

PGS.TS ĐÀO XUÂN CƠ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: “Khi có sự chuyển dịch nhanh, các bệnh viện công là nơi điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đại đa số tầng lớp nhân dân, từ người nghèo, người có công, người hưởng chế độ chính sách, họ đến bệnh viện và sử dụng BHYT. Nếu có sự chuyển dịch lớn, thiếu cán bộ, thiếu nguồn lực đồng nghĩa với việc chăm sóc người dân không được tốt như trước, không đảm bảo như trước”. 

BIÊN TẬP VIÊN TUẤN ANH: “Theo ông, chúng ta cần có những giải pháp gì để giữ chân nhân viên y tế tại các cơ sở công lập?”.

PGS.TS ĐÀO XUÂN CƠ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: “Người quản lý bệnh viện chúng tôi thấy giá thu, viện phí tính theo BHYT cần phải sớm được thay đổi. Chúng ta phải xây dựng lại, cập nhật lại, từ đó mới có nguồn lực đầu tư, để trả thù lao cho người lao động, xây dựng bệnh viện, mua sắm thiết bị, tạo điều kiện cho cán bộ, y bác sĩ có thể đi học tập, nâng cao kiến thức trong nước và ngoài nước, có cơ hội phục vụ người bệnh tốt hơn và yên tâm ở lại các bệnh viện công lập, phục vụ nhân dân tốt nhất”.

BIÊN TẬP VIÊN TUẤN ANH: “Cảm ơn ông vì những thông tin ông vừa chia sẻ.” 

Tuấn Anh