Nhật Bản can thiệp "cứu" tỷ giá

Đồng yên Nhật Bản hôm qua ghi nhận mức tăng mạnh so với đô la Mỹ sau khi giới chức nước này có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Đồng yên Nhật đã tăng 2,2% so với đô la Mỹ, chạm mức 140,31 yên đổi được 1 USD, sau khi chính phủ Nhật Bản công bố mua vào đồng Yên trên thị trường Ngoại hối. Xác nhận về sự can thiệp được đưa ra vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ vững lập trường về chính tiền tệ nới lỏng của mình. Động thái thả nổi tỉ giá đồng Yên Nhật hoàn toàn đi ngược lại với chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước. Chính vì vậy, giới phân tích đang bày tỏ hoài nghi về đà trượt dài của đồng yên trong thời gian tới.