Điểm tin quốc tế tối 20/02: Nhật Bản nới hạn chế biên giới

Hướng đến mục tiêu sống chung với Covid-19 hậu đại dịch, nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang tiến hành triển khai nhiều biện pháp, trong đó có nới lỏng các quy định hạn chế về đi lại, du lịch, cũng như dỡ bỏ các quy định tự cách ly. Trong khi đó, tại một số khu vực, dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây áp lực lên chính quyền địa phương phải dồn tổng lực chiến đấu để ngăn chặn số ca mắc Covid-19.

 NHẬT BẢN NỚI HẠN CHẾ BIÊN GIỚI

Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ từng bước nới lỏng hạn chế biên giới sau khi áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, các biện pháp hạn chế sẽ được nới lỏng dần dần và phụ thuộc vào một số điều kiện, trong đó có tỉ lệ lây nhiễm ở các quốc gia khác. Cụ thể, quy định cách ly bắt buộc sẽ chỉ còn 3 ngày thay vì 7 ngày như trước đây, với một số điều kiện và một số trường hợp sẽ được miễn cách ly. Các quy định mới là do số ca nhiễm COVID-19 có dấu hiệu giảm, đồng nghĩa với việc Nhật Bản cần bắt đầu chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Tuy nhiên, các biện pháp bán khẩn cấp đang áp dụng cho 17 khu vực sẽ vẫn duy trì đến ngày 6-3.

ANH DỰ KIẾN BỎ QUY ĐỊNH TỰ CÁCH LY VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19

Dự kiến, trong ngày mai 21/02, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ công bố ý định hủy bỏ mọi quy định chống dịch ảnh hưởng tới tự do của người dân. Ông Johnson tự tin tự tin vào chương trình tiêm chủng, xét nghiệm và các liệu pháp điều trị mới để giữ cho người dân an toàn. Tuy nhiên, kế hoạch của Thủ tướng Johnson chưa nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bên. Một số cho rằng chính phủ đang "đánh cược mạng sống của người dân" trong khi những người khác tin rằng mọi người "phải trở lại cuộc sống bình thường."

HONG KONG (TRUNG QUỐC) CHIẾN ĐẤU TỔNG LỰC VỚI COVID-19

John Lee, quan chức cao cấp thứ 2 ở Hong Kong (Trung Quốc), tuyên bố đặc khu này sẽ 'chiến đấu tổng lực' với sự hỗ trợ của đại lục để ngăn chặn số ca mắc Covid-19 gia tăng. Tuyên bố của ông Lee được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Hong Kong vẫn đang chuyển biến xấu. Số ca bệnh tăng cao đặt ra gánh nặng với hệ thống y tế. Các bệnh viện công của thành phố đã bị quá tải với số lượng bệnh nhân phải nhập viện ở mức cao. Trong số đó có nhiều người cao tuổi và không chịu tiêm vaccine Covid-19. Trước đó, hôm 16/02, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đối phó với virus là “nhiệm vụ quan trọng hàng đầu” của Hong Kong. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam