Nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực phòng chống dịch Covid-19

Sáng nay 20/12, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Báo cáo của các đơn vị nhấn mạnh, Hoàn Kiếm là quận trung tâm của thành phố với mật độ dân cư đông, hệ thống y tế dày đặc; do đó trong giai đoạn 3 năm từ 2020 -2022 công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 đã được quận tập trung thực hiện tốt, có nhiều mô hình sáng kiến tiên phong. Tuy nhiên, thực hiện đã cho thấy còn nhiều khó khăn mà nguyên nhân là do cơ chế, văn bản chính sách như: Việc đầu tư trang thiết bị gắn với cơ sở vật chất chưa đồng bộ gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn, vận động tiêm vaccine trong giai đoạn dịch ổn định không đạt tỉ lệ do quy định đây là tự nguyện, hay nhiều tiêu chuẩn làm khó công tác tuyển dụng viên chức ngành y.

Nêu lên các bất cập về công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, các ý kiến nhấn mạnh, ngành y tế là ngành đặc thù do đó không thể đấu thầu như các ngành khác.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành của thành phố cũng tiếp tục bổ sung làm rõ các nội dung, góp ý hoàn thiện báo cáo của quận.

Qua nghiên cứu, các thành viên đoàn giám sát đề nghị báo cáo của quận Hoàn Kiếm cần bổ sung cụ thể hơn các số liệu liên quan công tác huy động các nguồn lực, đối tượng thụ hưởng các gói hỗ trợ; Đồng thời đánh giá rõ hơn tính kịp thời của các chính sách, nhất là thực hiện các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội Đối với các kiến nghị của quận, đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ trong báo cáo gửi đến Quốc hội./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Như Thảo