Nhiều quốc gia gửi hỗ trợ giúp Canada đối phó cháy rừng

Các quốc gia Liên minh Châu Âu đã đề nghị gửi hỗ trợ các đơn vị phòng cháy chữa cháy đến Canada để giúp lực lượng chức năng địa phương đối phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Canada đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Cơ chế bảo vệ dân sự EU. Đáp lại, Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã đề nghị sẽ cử 280 lính cứu hỏa đến hỗ trợ Canada. Chỉ riêng trong thời gian ngắn vừa qua, nhiều khu vực tại Canada đã và đang phải đối mặt với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng khiến gần 120 ngàn người phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng cũng lan sang quốc gia láng giềng Mỹ, buộc các thành phố dọc theo bờ biển phía Đông nước này đưa ra cảnh báo ô nhiễm không khí.