Nhiệt lượng trái đất đang lưu giữ đã tăng gấp đôi kể từ năm 2005, góp phần đẩy nhanh tình trạng ấm lên của các đại dương, không khí và đất đai trên toàn cầu. Hậu quả của sự ấm lên toàn cầu sẽ kéo theo sự xuất hiện của các hình thái thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhân loại.
Các loại khí nhà kính, đặc biệt là CO2 là thủ phạm chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Hiệp định Paris đặt mục tiêu tham vọng là giới hạn mức tăng nhiệt độ không vượt quá 1,5°C vào cuối thế kỷ 21. Liên Hợp Quốc cũng cho biết, thế giới cần giảm 7,6% lượng khí thải carbon hàng năm vào năm 2030.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!
Thực hiện : Hà Thu