“Nhịp điệu mới” của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

Tại buổi họp báo sáng 12/1, Hội Nhà văn Việt Nam đã công bố “Nhịp điệu mới” là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21.

Với chủ đề “Nhịp điệu mới” Hội Nhà văn gửi gắm ước vọng khi đất nước chúng ta đã vượt qua đại dịch thế kỷ, cuộc sống bình thường mới trở lại với nhịp điệu, khí thế và niềm tin mới cùng với sự phục hồi mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng tới một tương lai tràn đầy hy vọng về những điều tốt đẹp.

Khác với truyền thống mọi năm Lễ hội thơ được tổ chức ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, năm nay Lễ hội thơ được diễn tại Hoàng Thành Thành Long – di tích quốc gia đặc biệt được Unesco ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa thế giới, và đạo diễn Lê Quý mong muốn sẽ biến nơi đây thành một “Cõi thơ” trong hai ngày 14 &15 âm lịch – ngày rằm Nguyên tiêu.

Rằm thơ “Nhịp điệu mới” hy vọng sẽ tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc yêu thơ, quan trọng hơn, rằm thơ có thể kéo được nhiều hơn nữa những công chúng chưa thực sự yêu, hiểu thơ đến với thơ ca. Có như vậy, chúng ta mới thực sự có một đời sống thơ ca rộng khắp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hạnh Thủy