• 1017 lượt xem
  • 07:13 09/02/2022
  • Kinh tế

Ninh Thuận: Cả vạn du khách đổ về những Núi Chúa, làng Bàu Trúc, tháp Pô Klông Gara

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, trong những ngày đầu năm mới năm Nhâm Dần vừa qua, các điểm đến tham quan du lịch trong tỉnh như: Vịnh Vĩnh Hy, bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ, làng nghề gốm Bàu Trúc; tháp Pô Klông Gara, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách đến vui chơi, giải trí.

Tại các khu du lịch, hay các nhà hàng, quán ăn tại Ninh Thuận, du khách, Ban quản lý các khu du lịch luôn bố trí nhân viên trực, hướng dẫn du khách đến các điểm vui chơi, đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí trong những ngày nghỉ lễ; đồng thời tuyên truyền để du khách chủ động thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh, an toàn. Đến vui chơi tại tỉnh Ninh Thuận thì các du khách đều cảm thấy rất hài lòng và vui vẻ khi chọn đây làm điểm đến đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoài - Du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh: “Trong thời gian đến du Xuân tại Ninh Thuận tôi thấy bà con ở đây phục vuất nhiệt tình chu đáo. Phong cảnh ở đây nên thơ, thơ mộng. Mặc dù là vùng nắng gió nhưng cảnh vật rất đẹp, tạo nên cái dễ chịu cho du khách”.

Khu du lịch Núi Chúa là một điểm đến ấn tượng, với nhiều cảnh sắc nên thơ, hùng vĩ. Và trong đợt tết vừa qua thì đây cũng là một địa điểm rất thu hút khách du lịch đến vui chơi, tham quan.

Bà Nguyễn Thị Nhụ - Phó Trưởng phòng Giáo dục môi trường, Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận: “Tính từ ngày mùng Tết đến nay, tính cả Vịnh Vĩnh Hy và hang Rái thì có khoảng vạn  khách, riêng mùng 2,3, 4, 5 thì rất đông, còn hôm nay thì lai rai. Thì để thu hút khách du lịch thì chúng tôi sẽ đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và vật chất để phục vụ tốt hơn. Đặc biệt là Vườn Quốc gia được công nhận là khu sinh quyển thế giới thì hy vọng sẽ đón khách đông hơn. Với lượng khách năm nay so với 2021 thì đông hơn rất nhiều và hy vọng sẽ là tín hiệu vui cho ngành du lịch”.

Trong 11 tháng năm 2021, lượng khách du lịch của tỉnh Ninh Thuận đạt gần 1,2 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có hơn 11.100 lượt khách là người nước ngoài và khách nội địa hơn 1,1 triệu lượt khách. 

Với những tín hiệu vui của những ngày đầu xuân như thế này sẽ hứa hẹn một năm phát triển ấn tượng của ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Hồng Gấm