Nỗ lực dùng "bẫy ảnh" cứu các loài động vật quý hiếm, nguy cấp

Nằm trên địa bàn xã vùng cao An Toàn (huyện An Lão, Bình Định), khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn có diện tích tự nhiên lên tới 22.450 ha. Nơi đây hiện có 72 loài động vật thuộc diện quý hiếm và nguy cấp được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Chính vì vậy, cán bộ Ban quản lý Rừng đặc dụng An Toàn thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn đã tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, tạo “thành trì” vững chắc giúp các loài động vật này thoát khỏi nạn săn bắt, bẫy dẫn đến tuyệt chủng.

Nhiều năm nay, vượt qua những con dốc cao, hiểm trở để di chuyển vào sâu bên trong rừng đã trở nên quen thuộc với anh Võ Thanh Long và các đồng nghiệp. Bằng kinh nghiệm lâu năm kết hợp với bản đồ hiện trạng rừng, các anh tự tin chọn điểm thích hợp để đặt “bẫy ảnh” nhằm định danh những loài thú quý hiếm đang sinh sống tại đây, làm sống động thêm bộ sưu tập mà đơn vị phát hiện, thống kê, bảo vệ

 Nhờ “bẫy ảnh”, trong năm 2022, Ban quản lý Rừng đặc dụng An Toàn đã bổ sung thêm 12 loài lưỡng cư, 7 loài bò sát, 21 loài chim và 1 loài thú cho Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, nâng tổng số loài động vật có xương sống trên cạn lên 343 loài, trong đó, có các loài đặc hữu, quý hiếm và nguy cấp như: Chà vá chân xám, Chà vá chân đen, Vượn má hung, Khỉ mặt đỏ, Nai, Gà lôi vằn, Mang lớn, Trĩ sao…

Dù lực lượng quản lý mỏng, chỉ vỏn vẹn 23 cán bộ nhưng có thể thấy rằng, với tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê công việc, các anh đã và đang giữ vững màu xanh của rừng, là “cứu cánh” của những loài động vật quý hiếm thoát khỏi cảnh tuyệt chủng. Những khó khăn, gian khổ như được xóa nhòa bởi niềm vui khi những khoảnh rừng in hằn dấu chân loài thú.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bảo Lâm