Nông dân Ấn Độ đưa ra yêu cầu sau các cuộc biểu tình

Lực lượng cảnh sát Ấn Độ đang triển khai an ninh nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hàng nghìn nông dân biểu tình hướng về thủ đô. Biểu tình diễn ra nhằm yêu cầu chính quyền đảm bảo giá tối thiểu đối với tất cả mặt hàng nông sản, đồng thời tăng gấp đôi thu nhập cho nông dân.

Cảnh sát Ấn Độ đã dựng hàng rào dây thép gai, đặt dải phân cách bê tông và rào chắn bằng thép, nhằm phong tỏa các tuyến đường vào thủ đô New Delhi.

Trên chiếc xe kéo chở đầy thực phẩm, chăn ga gối đệm và các vật dụng khác, ông Harjinder Singh và hàng trăm nông dân khác đang bắt đầu tuần hành về phía thủ đô nhằm yêu cầu chính phủ cam kết về giá tối thiểu cho các mặt hàng nông sản.

Cuộc biểu tình diễn ra hơn hai năm sau khi Thủ tướng Narenda Modi rút lại các chính sách nông nghiệp gây tranh cãi. Thời điểm năm 2021, hàng chục nghìn nông dân Ấn Độ tổ chức một cuộc biểu tình tương tự tại thủ đô khiến chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ thành lập một hội đồng gồm nông dân và quan chức để tìm cách đảm bảo hỗ trợ giá cho tất cả mặt hàng nông sản. Nhiều cuộc họp đã diễn ra nhưng không có tiến triển.

Hiện giao thông bị ảnh hưởng khắp các khu vực ven thành phố New Delhi, khiến các phương tiện phải chuyển hướng đi qua những con đường quanh co. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

QT