Kiên Giang: Nông dân “lái” máy bay phun thuốc trừ sâu

Ban đầu vẫn còn nhiều mới mẻ, nhưng sau một thời gian thử nghiệm, nhiều nông dân ở tỉnh Kiên Giang đã tin tưởng sử dụng máy bay không người lái (hay còn gọi là drone) để phun thuốc trừ sâu.

Từ ngày thuê máy bay không người lái để phun thuốc cho cánh đồng 8ha, ông Thức có thêm thời gian để chăm sóc cho vườn cây kiểng sau nhà.

Ông TRẦN MINH THỨC - Xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: “Nếu phun tay thì phải 3 người và phải phun 1 ngày, còn cái máy này thì chỉ 2 tiếng là xong”

Không tốn sức và giảm thời gian phun thuốc nhưng chi phí so với cách truyền thống lại ngang nhau, thậm chí còn có thể thấp hơn. Chi phí thuê máy bay để phun thuốc dao động từ 160 ngàn đến 180 ngàn cho 1 ha. Đặc biệt, với mô hình này, nông dân có thể giảm được lượng nước và lượng thuốc trừ sâu, từ đó giảm được chi phí, bảo vệ sức khỏe và hạn chế tác động đến môi trường.

Ông TRẦN VĂN THẮNG - Xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: “Không cần phụ thuộc vào nguồn nước, nước như thế nào thì vẫn xịt được .”

Theo anh Trần Văn Sỹ, chủ của một đội bay ở huyện Giồng Riềng, việc điều khiển một chiếc máy bay không người lái như thế này không hề phức tạp.

Ông TRẦN VĂN SỸ - Đội phun Trần Sỹ, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang: “Dễ lắm, nói chung tập trung là lái được.”

Phóng viên: “Anh nghĩ một người tay ngang như em thì có thể lái chiếc máy bay này không?”

Ông TRẦN VĂN SỸ - Đội phun Trần Sỹ, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang:  “Được, người tay ngang chỉ cần đào tạo 2 ngày là bay được.”

Phóng viên: “Nếu bây giờ em đề nghị anh hướng dẫn em lái thử chiếc may bay này để phun thuốc trên 1 cánh đồng thì như thế nào.”

Ông TRẦN VĂN SỸ - Đội phun Trần Sỹ, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang:  “Ok thôi, chỉ cần có anh hướng dẫn là em sẽ bay được thôi.”

Quả thật, chỉ sau một số hướng dẫn từ anh Sỹ, phóng viên đã có thể điều khiển chiếc máy bay với những kỹ năng cơ bản như cất cánh, hạ cánh hay như rẽ trái, rẽ phải…
Hiện số lượng máy bay không người lái ở Kiên Giang ngày càng tăng cao.

Tiến sỹ LÊ VĂN DŨNG - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang: “Nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp sử dụng máy bay này nhiều lắm. Cuối năm 2021 chỉ khoảng 50 chiếc, đến hiện tại số lượng đã tăng gấp 3, gấp 4 lần.” 

Để nhân rộng việc sử dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật lái máy bay cho nông dân, tổ chức hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt là hỗ trợ vốn không thu hồi cho nông dân mua máy bay./.

Trung Hiếu