• 1680 lượt xem
  • 06:13 06/01/2022
  • Xã hội

Vân Đồn: Xe "hổ vồ" xả bụi, đất mù nội thị

Để phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng của dự án khu đô thị Nam Sơn, Vân Đồn, nằm ven biển tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã dùng đất đá thải mỏ san lấp mặt bằng các dự án.

Để phục vụ cho công tác san lấp mặt bằng của dự án khu đô thị Nam Sơn Vân Đồn, nằm ven biển tại huyện Vân Đồn, hàng ngày hàng chục xe ô tô tải nối đuôi nhau vận chuyển đất đá thải mỏ than xuyên qua các tuyến đường nội thị gây khói bụi, tiếng ồn và làm mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, nhiều người dân quan ngại việc sử dụng đất đá thải mỏ than làm vật liệu san lấp mặt bằng về lâu về dài nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường nước. 

Khu vực TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, tại các tuyến phố trung tâm nội thị phường Cửa Ông, xe “hổ vồ” liên tục vận chuyển đất đá đi qua rồi chạy về hướng huyện Vân Đồn. Đoàn xe này vận chuyển đất đá thải mỏ từ khu vực mỏ Khe Dây rồi đi qua địa phận nội thị phường Cửa Ông, rồi di chuyển về san lấp mặt bằng dự án khu đô thị Nam Sơn, tại thị Trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. 

Anh Phạm Quang Đức - TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh: “Tôi thấy xe quá tải quá khổ ngày nào cũng chạy qua đây, bụi cát rơi xuống đường khi mình phanh thì tai nạn dễ xảy ra”. 

Bà Nguyễn Thị Sản - Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: "Xe chạy nhanh giờ học sinh bé, xe lại đi đầy đường thế, tôi ở ngã ba thấy ghê lắm, chở đất cát quá bụi bặm".

Không chỉ có trọng tải lớn, chạy nhanh, che chắn không cẩn thận gây ra khói bụi mù mịt mà những phương tiện này còn có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải. Không chỉ gây mất an toàn cho người tham gia giao thông còn ảnh hưởng lớn đến hệ tống kết cấu cầu, đường.

Ông Phạm Minh Tuấn - Xã Đông Xã, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh: “Tôi không biết hỏi ai, mà cấp nào lại cấp phép cho họ đi như thế, dân mong muốn giải đáp. Cơ quan chức năng vào cuộc đi, chấm dứt đi, hay bằng cách nào chứ để như thế này dân khổ quá”.

Vi phạm là thế nhưng điều lạ là các phương tiện này ngày qua ngày ngang nhiên di chuyển qua các chốt của cảnh sát giao thông nhưng lại không hề bị kiểm tra, xử lý. 

CSGT huyện Vân Đồn: “Đây là tuyến đường Sở giao thông cấp, có đường ấy không đi thì … Còn quá tải quá khổ thì phải cân mới biết được chứ!”.

Ngoài ra, trước tình trạng các phương tiện vận chyển đất đá thải mỏ than san lấp mặt bằng dự án khu đô thị Nam Sơn, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, người dân quan ngại sẽ là nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng nước biển. Liệu dự án này đã được cấp phép sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp hay chưa? Vật liệu san lấp có đảm bảo không lẫn than, Sunfua, Pyrit.... hay không? Ai chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ô nhiễm? Phóng viên đã liên hệ, đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cơ quan chức năng. 

Phóng viên Hoàng Tùng: “Những chiến xe hổ vồ, quá tải quá khổ cơi nơi thành thùng di chuyển qua UBND huyện Vân Đồn, công an huyện Vân Đồn nhưng vẫn tồn tại, không bị xử lý. Ngoài ra về nguồn gốc sử dụng đất tại dự án có đảm bảo môi trường, nguồn gốc, chúng tôi đã đặt lịch làm việc với UBND huyện Vân Đồn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khi có câu trả lời của cơ quan chức năng”. 

Thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, huyện Vân Đồn, Cẩm Phả cần phải thường xuyên thanh kiểm tra, chấm dứt tình trạng xe “hổ vồ” có dấu hiệu quá khổ quá tải, quá khổ, phóng nhanh vượt ẩu qua các khu dân cư, trả lại sống bình yên cho người dân.