Hội Nhà báo Việt Nam: "Ngôi nhà chung" của đội ngũ người làm báo cả nước

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI được tổ chức hôm nay tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 thành viên, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân được bầu là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ mới. Theo các đại biểu dự Đại hội, đây vừa là vinh dự, cũng vừa là trách nhiệm rất lớn của Hội.

Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Thành phố Hà Nội :  “Chắc chắn trong nhiệm kỳ mới trách nhiệm của các đồng chí này hết sức nặng nề, nhưng đồng thời cũng hết sức vẻ vang bởi vì trước những thách thức thực tiễn đặt ra của cả thế giới cũng như của cả đất nước thì những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đề ra chắc chắn sẽ được Ban chấp hành cụ thể hóa bằng những chương trình hành động làm sao để cho Hội nhà báo của cả nước chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đã đề ra”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, báo chí phải đổi mới mình, thực sự là kênh thông tin chính xác, kịp thời, có sức mạnh, tầm ảnh hưởng sâu rộng và trách nhiệm cao hơn nữa trong xã hội. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, tôn trọng sự thật, trách nhiệm xã hội cao, không để tiêu cực chi phối, không để tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí. Phải xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, là “ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo cả nước.