Pháp: Liên minh mới thách thức Tổng thống Macron

Chính trường Pháp đang nóng lên trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới. Đảng thiên tả “Nước Pháp bất khuất” đã ký thỏa thuận lịch sử hình thành liên minh với đảng “Sinh thái” với mục tiêu hạn chế quyền lực của Tổng thống Emmanuel Macron.

Liên minh này sẽ tiến hành chiến dịch vận động tranh cử chung trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào tháng 6 tới, với mục tiêu giành đa số ghế tại Quốc hội để trở thành lực lượng đối lập chính. 

Nội dung tranh cử sẽ dựa trên các ưu tiên của mỗi đảng và nằm trong mối quan tâm lớn của cử tri Pháp hiện nay, trong đó nổi bật là nâng mức lương tối thiểu lên 1.400 euro/tháng, giảm độ tuổi về hưu xuống còn 60, kiềm chế sự leo thang giá của các mặt hàng thiết yếu, giảm tỷ lệ đói nghèo, thúc đẩy các mục tiêu khí hậu.

Ngọc Anh