Pháp luật và đời sống: Phòng chống thiên tai – việc không của riêng ai

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Sau đó, ngày 15/7/2020, Văn phòng Quốc hội đã ra văn bản hợp nhất Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều thành Luật Phòng chống thiên tai 2020.

Luật Phòng chống thiên tai mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021 với nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Vậy trong thời gian qua, Luật Phòng chống thiên tai đã đi vào cuộc sống như thế nào, đem lại hiệu quả ra sao trong tình hình thiên tai ngày càng diễn biến thất thường không theo quy luật như hiện nay?

Cùng giải đáp những câu hỏi này, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần bình luận của các vị khách mời:

PGS. Tiến sỹ CHU HỒI - Đại biểu Quốc hội khóa XV Đoàn TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam;

Bà TRƯƠNG THỊ LIÊN - Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Mời quý và các bạn theo dõi chương trình!