• 1116 lượt xem
  • 21:44 28/04/2022
  • Xã hội

Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022

Sáng 28/4 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung chia sẻ, so với năm 2020, tình hình tai nạn lao động năm 2021 giảm ở tất cả các chỉ số. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tai nạn lao động chết người trong khu vực không có quan hệ lao động giảm; điều kiện lao động cũng được cải thiện đáng kể, phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động phát triển mạnh. 

Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội:Nhiều doanh nghiệp, nhiều triệu lao động đã có những giải pháp chủ động để phòng ngừa tai nạn lao động. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong đại dịch được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, chúng ta đã ban hành nhiều chính sách chưa có tiền lệ với hàng trăm ngàn tỷ đồng hỗ trợ cho nhiều triệu người lao động”.

 Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nhất là trong tham mưu ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp thời gian qua. Trong bối cảnh khôi phục, mở cửa bình thường lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh khi nền kinh tế của Việt Nam đang gặp những khó khăn do dịch bệnh, những thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động sẽ gia tăng, đòi hỏi các cấp chính quyền cần thực sự quan tâm thúc đẩy thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở. 

Ông TRẦN TUẤN ANH, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: “Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, việc làm, phúc lợi và an toàn vệ sinh lao động. Chăm sóc sức khỏe người lao động; rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách trong phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy hiểm…”.

Buổi lễ đã chứng kiến nghi thức phát động Chủ đề Tháng Hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19” và Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Thế Anh