Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Trong sáng 25/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tiếp Ngài Ali Akbar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vui mừng gặp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iran trước khi có chuyến thăm chính thức tại Cộng hòa Hồi giáo Iran dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 tới đây.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Iran khẳng định, quan hệ nghị viện 2 nước thời gian qua rất tốt đẹp; tin tưởng với vai trò quan trọng, Quốc hội Việt Nam sẽ thúc đẩy, nâng tầm mối quan hệ 2 nước. Quốc hội Iran đã nỗ lực thu xếp để chuyến thăm Iran của Phó Chủ tịch Quốc hội thành công tốt đẹp. Ngài Đại sứ cũng cho biết sẽ trân trọng trao thư mời của Chủ tịch Quốc hội Iran tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm Iran trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở Trung Đông, trong đó Iran là 1 trong những đối tác quan trọng trong khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời cám ơn sự phối hợp của Ngài đại sứ, Đại sứ quán, Bộ Ngoại giao Iran trong việc thu xếp, bố trí cho chuyến thăm Iran tới đây của Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam. Tin tưởng, với sự chuẩn bị tốt của 2 bên, các cuộc hội đàm, trao đổi trong chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, thúc đẩy mối quan hệ 2 nước một cách toàn diện hơn.

Khắc Phục