Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không hoàn thành cao tốc đúng tiến độ là có lỗi với nhân dân

Sáng 10/9, tại công trường dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự lễ phát động thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây”.

4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 phải hoàn thành cuối năm 2022 gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 dài 63,4 km; Cam Lộ - La Sơn, dài 98,3 km; Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8 km; Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km. Theo kế hoạch chỉ còn gần 4 tháng nữa là thời điểm cán đích. Tuy nhiên, hiện nay khối lượng công việc của 4 dự án thành phần cao tốc này còn rất lớn. Tại lễ phát động thi đua 120 ngày đêm thi công cao tốc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhắc lại vai trò quan trọng của tuyến cao tốc Bắc – Nam trong việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Việc hoàn thành các dự án cao tốc trên là trách nhiệm, là danh dự lớn lao đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm nay phải hoàn thành 361 km đường cao tốc nếu không sẽ có lỗi với nhân dân.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Nếu chúng ta chỉ phát động chung chung, theo kiểu hình thức thì không được,chất lượng công trình, tiến độ công trình chúng ta phải đảm bảo tuyệt đối, bởi vì sao vì cả một công trình chúng ta đầu tư hàng trăm nghìn tỷ. Chỉ giai đoạn 1 thôi là đã 140.000 tỷ, nếu không đưa vào sử dụng đắp chiếu để đó thì lãng phí, nhưng nếu đi vào sử dụng thì có tác dụng rất lớn, cho nên nếu chúng ta không hoàn thành công trình thì chúng ta có khiếm khuyết rất lớn có lỗi với nhân dân.”

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh thực tế chỉ còn 110 ngày để thi công vì vậy phải quyết tâm, nỗ lực tối đa, khắc phục mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hoàn thành theo đúng yêu cầu. Đối với các nhà thầu chậm phải cương quyết loại ra khỏi công trình.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Những đoạn, hay những công trình của nhà thầu còn chậm tiến độ thì ban quản lý dự án phải điều động ra khỏi gói thầu, theo luật thôi giờ chậm tiến độ rồi.”

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 có tổng chiều dài 652,86 km được chia thành 11 dự án thành phần gồm ba dự án đầu tư PPP và tám dự án đầu tư công. Đầu năm 2022, dự án thành phần Cao Bồ - Mai Sơn dài 15,2 km đã đưa vào khai thác, 10 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Trong đó, sản lượng trung bình của 4 dự án Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây hiện mới đạt 66,2% giá trị hợp đồng, chậm 2,9% so với kế hoạch.

Lê Trang