Phòng chống dịch Covid-19: Kit test nhanh loạn giá, thuốc điều trị thì tràn lan

Những ngày qua, mỗi ngày Hà Nội lại có thêm hàng nghìn ca mắc Covid-19. Dịch căng thẳng, dẫn tới giá cả trang thiết bị y tế phòng Covid-19 vì thế cũng nhảy múa theo. Ngoài ra, số ca mắc tăng nhanh, lực lượng y tế cơ sở lại quá mỏng, dẫn tới tình trạng mỗi nơi có quy định riêng về việc công nhận F0. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Loạn giá kit test nhanh COVID-19

Khoảng 1 tuần trở lại đây, thị trường kit test nhanh COVID-19. bắt đầu có hiện tượng khan hàng, tăng giá cục bộ. Dù các quầy thuốc đều báo hết hàng hoặc tăng giá, song trên các trang mạng xã hội, kit test được rao bán rất nhộn nhịp.

Người bán qua mạng: “Giá mỗi bộ kit test phụ thuộc vào xuất xứ. Song thời điểm này, giá kit test nhanh một số nơi báo tăng theo ngày, người tiêu dùng không khỏi giật mình.”

Chị NGUYỄN HOÀI ANH - Người tiêu dùng: “Thứ 3 tuần trước mình mua 5 test loại này giá là 65.000 đồng/test. Nhà mình có con nhỏ nên test thường xuyên. Hôm qua mình cũng hỏi mua loại  này nhưng giá đã tăng lên 80.000 mất rồi. Nếu tính ra nhà 5 người, mỗi lần test cả nhà đã mất 400.000.”

Trước ma trận  kit test nhanh, Tổng cục Quản lý thị trường khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng .

Ông NGUYỄN ĐỨC LÊ – Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ,Tổng Cục quản lý thị trường: “Chúng ta nên tham vấn các y bác sỹ những người có chuyên môn về y học để lựa chọn sản phẩm kit test nào. Thứ 2 là chúng ta nên tìm kiếm các thông tin liên quan đến sản phẩm mà chúng ta định mua trên mạng cũng như các nhóm mua. Chúng ta nhớ mua những sản phẩm đó ở các cửa hàng mà uy tín đảm bảo chất lượng.”

Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường phối hợp, liên thông cung cấp thông tin về giá nhập khẩu trang thiết bị y tế, trong đó có giá nhập khẩu test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm kháng nguyên chẩn đoán SARS-CoV-2.

Lựa chọn thuốc kháng COVID đúng nguồn gốc

Lấy mác những loại thuốc xách tay từ nước ngoài, có khả năng tăng đề kháng hay đặc trị covid-19. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần tìm đến những địa chỉ bán thuốc kháng virus covid-19 uy tín, có chỉ định sử dụng của bác sỹ.

Tư vấn điều trị, bán thuốc không khác gì bác sỹ. Các “cửa hàng” thuốc “xách tay” online này còn được rao bán trực tiếp trên các hội nhóm, trang cá nhân, mạng xã hội.

Hội thoại giữa phóng viên và người bán qua điện thoại: “Trẻ thì uống đặc trị Nga, đặc trị Nga thì nhanh, của Ấn là dành cho người giá bệnh nền, người trẻ uống thì không tốt cho đường sinh con. Loại đặc trị hẳn, loại chuyên dành cho F0 thì nó nhanh luôn, chỉ mấy ngày là nó về âm tính. Loại đặc trị 2 triệu 9 là 40 viên, cái này là đường xách tay.”

Kinh doanh các loại thuốc không đươc cấp phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Người sử dụng có thể phải đối diện với nhiều nguy cơ bất lợi với sức khỏe, thậm chí có thể làm trầm trọng tình trạng COVID-19 ở bệnh nhân.

Ông NGUYỄN ANH TRÍ - Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: “Người dân tuyệt đối không thông tin vào thông tin đó, thuốc đó không được cho phép của bộ y tế. Nhiều trường hợp hàng trôi nổi sẽ có người lợi dụng đưa thuốc giả, thuốc hết hạn vào bán thì sẽ rất nguy hiểm …”

Tin vui cho những người không may nhiễm COVID-19, từ 17 giờ chiều ngày 23/2, thuốc trị COVID-19 chứa hoạt chất Monulpiravir cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà đã được mở bán chính thức.

Theo khuyến cáo của bác sỹ, tác dụng phụ của thuốc Molnupiravir chủ yếu ảnh hưởng đến gan, đối với nam, khi sử dụng thuốc cần áp dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả trong vòng 100 ngày kể từ ngày cuối cùng sử dụng. 

Chị ĐINH LINH HƯỜNG - Dược sỹ: “Khuyến cáo trong thời gian sử dụng thuốc Molnupiravir hoặc trong vòng 3 thang kể từ ngày cuối cùng sử dụng thuốc này thì phụ nữ không mang thai và cho con bú …”

Tuân thủ hướng dẫn của y bác sỹ và mua thuốc chính hãng tại các cửa hàng sẽ giúp người bệnh sớm mạnh khoẻ tránh các rủi ra đáng tiếc.

Người dân ùn ùn đi xin chứng nhận F0

Những ngày qua, không ít người đã tới trạm y tế cơ sở để xét nghiệm và lấy giấy chứng nhận hoàn thành cách ly. Việc này cũng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội trong những ngày qua.   

Trạm y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, người dân xếp hàng hàng nhiều giờ để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Việc F0, F1 và người đợi chứng nhận âm tính xếp hàng đông đúc dấy lên mối lo lắng nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng.

Theo các chuyên gia, việc nhiều người tập trung để test COVID-19 tại trạm y tế phường tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Đã đến lúc cần coi COVID-19 như bệnh thông thường, nên đơn giản hóa việc công nhận người không may nhiễm COVID-19

Tiến Sỹ PHẠM QUANG THÁI - Trưởng Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương: “Nếu mình coi là bệnh cúm thông thường thì như cúm chỉ kiếm soát qua bệnh nặng đến viện, chứ bệnh nhân nhẹ xét nghiệm làm gì cho mất thời gian và tốn nguồn lực. Chỉ cần người ta khai báo, có kết quả thì công nhận, chỉ có tình huống nặng mới cần hệ thống y tế vào cuộc.”

Chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng các hình thức như gửi video quay lại tiến trình xét nghiệm cho nhân viên y tế hoặc gửi ảnh xét nghiệm PCR có giá trị khẳng định.

Đây là một số những bất cập trong công tác phòng chống COVID-19 vừa qua. Việc linh hoạt xác nhận người hoàn thành cách ly hoặc tạo cơ chế thông thoáng cho bệnh nhân mua thuốc phòng chống COVID-19 là việc cấp bách cần được các cơ quan chức năng hướng dẫn sớm. Đồng thời cũng khuyến cáo người dân khi đến nơi đông người cần tuân thủ triệt để quy tắc 5K của Bộ y tế nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam