Phú Yên: Cử tri đề nghị trả lời chất vấn cụ thể, rõ ràng

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, cử tri đánh giá các hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua rất kịp thời, phù hợp và đảm bảo với tình hình dịch bệnh.

Theo chương trình, kỳ họp thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 17/6/2022 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và 4 dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, Quốc hội còn xem xét cho ý kiến 6 dự án luật.

Cử tri tại huyện Đồng Xuân đã bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua là kịp thời và linh động, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, bên cạnh đó nhanh chóng có những quyết sách đúng đắn để giúp chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn trong phòng chống dịch; có chính sách ngoại giao vaccine đúng đắn để góp phần phòng chống dịch hiệu quả như hiện nay. Bên cạnh đó, cử tri còn có ý kiến về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kì họp vẫn còn chung chung, chưa đi vào vụ việc cụ thể để nhân dân biết và giám sát.

Ông ĐINH QUANG VIỆC - thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên: Vừa rồi, tôi cũng thường xuyên theo dõi các kì họp của Quốc hội, đặc biệt là tại các phiên chất vấn. Tôi thấy một số bộ trưởng trả lời vẫn còn chung chung, công trình ABC nào đó thì phải nói rõ ABC, thời gian, địa điểm, địa chỉ cụ thể. Đề nghị các phiên chất vấn lần sau thì cần cụ thể rõ ràng.”

Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, ĐBQH Lê Quang Đạo, Thiếu tướng, Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và cho biết sẽ báo cáo lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết tại kỳ họp tới.

Duy Hòa - Việt Bảo