• 4565 lượt xem
  • 02:47 22/04/2023
  • Xã hội

Phú Yên: Dự án hơn 240 tỷ đắp chiếu gần 5 năm

Cuối năm 2016, UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (Khu A) tại thị xã Sông Cầu. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, công suất thiết kế 466 nền đất. Dự án có tên gọi khác là Khu đô thị Vịnh Xuân Đài.

Tuy nhiên, cuối năm 2022, ông Nguyễn Xuân Châu là chủ đầu tư dự án đã bị tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 41 tỷ đồng. Hiện hàng trăm người dân là chủ sở hữu các nền đất của dự án này điêu đứng, không biết bấu víu vào đâu để kêu cứu. 

Năm 2017, gia đình ông Trần Văn Hưng ở thị xã Sông Cầu có mua 4 lô đất trong Dự án khu đô thị Bắc Lục Khẩu để xây nhà ở. Thế nhưng, đến nay, chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục sang tên sổ đỏ cho ông. Đối với gia đình ông, số tiền mua đất ấy là tất cả tiền dành dụm và vay mượn thêm của người thân để mong mua được mảnh đất, xây nhà và ổn định cuộc sống.

Nhiều năm nay, khu dự án này nằm bất động, cơ sở hạ tầng xuống cấp, không thể tiếp tục triển khai vì vướng mắc về thủ tục. Cuối năm 2022, ông Nguyễn Xuân Châu là chủ đầu tư dự án bị tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khiến cho số phận của 466 lô đất nền nhà phố, biệt thự của dự án rơi vào bế tắc. Từ năm 2017 đến nay, chỉ bằng hình thức Hợp đồng góp vốn, chủ đầu tư dự án đã thực hiện hàng trăm giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất. Trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên mới chỉ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho chủ đầu tư dự án. Hiện, Công ty TNHH MTV Việt Long Phú Yên chưa sang tên cho bất kỳ khách hàng nào đã mua đất tại dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (Khu A).

Hiện, hàng trăm chủ sở hữu các nền đất trong dự án luôn trong trạng thái lo lắng vì không biết tương lai của các nền đất sẽ như thế nào. Trước tình hình đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị lãnh đạo tỉnh Phú Yên chủ động làm việc với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về những các khó khăn, vướng mắc của dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (khu A) và kiến nghị của tỉnh để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo Lâm