Quán cà phê kết hợp thư viện thu hút cư dân dải Gaza

Một quán cà phê nhỏ ở dải Gaza đã có sáng kiến cung cấp sách miễn phí cho khách uống cà phê. Ý định đằng sau sáng kiến này, là mong muốn vực dậy văn hóa đọc sách, vốn đã bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của internet.

Tiệm cà phê của anh Moumen, người Palestine, có thể khiêm tốn về diện tích, nhưng ấn tượng đầu tiên với khách hàng là những chồng sách đa dạng về thể loại, được cung cấp miễn phí cho ai có nhu cầu.

Người dân đến đây không chỉ được thoải mái lựa chọn những cuốn sách yêu thích tại thư viện mà còn được đắm mình trong không gian đọc thơ mộng và yên tĩnh bên bờ biển.

Với việc tạo ra một không gian đọc không internet, anh Moumen hy vọng thư viện sách của mình có thể khuyến khích nhiều người dành thời gian đọc sách hơn thay vì dành nhiều thời gian việc lướt mạng xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T