Quản lý và sử dụng nguồn thu để bảo tồn di tích

Ngoài các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, điểm di tích cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm bái trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hoạt động này đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, việc tập trung quản lý, không để thất thoát các nguồn thu là vấn đề cấp thiết được các địa phương nỗ lực thực hiện.

Trước đây, khi Đền Cô Tân An do UBND xã quản lý, nhiều hạng mục xuống cấp không được đầu tư, sửa chữa kịp thời. Tình trạng này được cải thiện rõ rệt khi đền được bàn giao cho Ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Văn Bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, ban quản lý đã thu được gần 9 tỷ đồng, lớn hơn số thu cả năm 2022 do xã thực hiện.

Tại Lào Cai, một số ban quản lý di tích và phát triển du lịch hoạt động độc lập theo cơ chế tự chủ. Nguồn nhân lực được tăng cường, các khoản thu chính từ công đức, cho thuê kiot và bãi giữ xe được quản lý, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chuyên môn.

Tỉnh Lào Cai hiện có 35 di tích , danh thắng được xếp hạng, trong đó có 19 di tích cấp Quốc gia. Từ đầu năm 2022 đến nay, các khu di tích đã thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, chiêm bái, mang đến nguồn thu hơn 100 tỷ đồng.

Công khai, minh bạch sử dụng nguồn thu giúp các địa phương có nguồn lực để tôn tạo, bảo tồn các di tích, đưa du lịch tâm linh trở thành thế mạnh, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Ngọc