Quảng Nam: 1 người chết, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu thiệt hại do mưa lũ

Tại Quảng Nam, sáng nay 02/4 mưa đã có dấu hiệu giảm mạnh. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài từ 2 hôm trước, phổ biến từ 100 - 400mm, có nơi trên 450mm đã khiến hàng nghìn hecta ruộng lúa vụ Đông Xuân và hoa màu bị ngập sâu trong nước, đứng trước nguy cơ hư hỏng nặng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, tính đến sáng 2/4, Quảng Nam đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi tại huyện Tây Giang. Toàn tỉnh có khoảng 4.800 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại một phần hoặc toàn bộ; và hơn 12.500ha đang bị ngập nước, ngã đổ; 160.000 cây hoa, cây cảnh bị hư hại; 110 ha ao nuôi tôm bị thiệt hại; 120m đường giao thông bị sạt lở, chủ yếu ở vùng núi cao. Các địa phương có lúa và hoa màu bị ảnh hưởng nặng nhất tập trung ở các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn. Lúa và hoa màu sắp đến kỳ thu hoạch bị ngã đổ, ngập úng sẽ xảy ra tình trạng lép, thối hạt làm giảm năng suất và là điều kiện để nhiều loại sâu bệnh tấn công. Tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu các hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Đắc Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 xả nước qua phát điện với lưu lượng tối thiểu có thể đến 7 giờ ngày 4.4 nhằm giảm lưu lượng nước về hạ du, tăng khả năng tiêu thoát nước trên đồng ruộng./.

Mỹ Phượng