Quảng Nam kêu gọi không ăn thịt thú rừng

Hưởng ứng “Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - năm 2024”, ngày 15/3, UBND tỉnh Quảng Nam khai mạc triển lãm đa dạng sinh học và míttinh hưởng ứng chiến dịch hành động vì động vật hoang dã. Triển lãm diễn ra đến hết 20/3.

Triển lãm giới thiệu 64 khung nội dung, gần 240 bức ảnh về những mô hình, câu chuyện bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Nam và cả nước.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh kêu gọi cộng đồng hành động ngay để phục hồi đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; thay đổi hành vi để sống hài hòa với thiên nhiên; lồng ghép bảo vệ đa dạng sinh học vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội; không săn bắt, mua bán và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã trái phép; khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm; sản xuất và tiêu dùng bền vững; ngăn chặn ô nhiễm môi trường.

Đoàn Nguyên -

Tâm Anh -

Anh Khoa