Quảng Nam yêu cầu báo cáo vụ "vàng tặc"

Thời gian qua, Truyền hình Quốc hội Việt Nam liên tục phản ánh về vấn nạn khai thác vàng trái phép ở một số huyện miền núi Quảng Nam. Tại các phóng sự, lãnh đạo các địa phương thừa nhận mặc dù đã ra quân truy quét nhưng tình trạng vàng tặc vẫn phức tạp. Mới đây, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, báo cáo vụ việc.

Công văn nêu việc báo cáo phải hoàn thành trước 12h, ngày 23/3 để UBND tỉnh báo cáo Bí thư Tỉnh ủy. Như đã phản ánh, năm 2017, khi Công ty Vàng Bồng Miêu dừng hoạt động khai thác vàng, rời địa phương, không đóng cửa mỏ, không khắc phục môi trường. Nhiều năm qua, hàng trăm người vào đây khai thác vàng trái phép.

Lãnh đạo địa phương thừa nhận thường xuyên truy quét nhưng vấn nạn “vàng tặc” vẫn nhức nhối, để lại nhiều hệ lụy. Tháng 3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, với kinh phí 19,5 tỷ. Quảng Nam dùng 1,5 tấn thuốc nổ đánh sập 47 hầm vàng. Tỉnh sẽ xin Trung ương cho thu hút doanh nghiệp đủ năng lực vào khai thác nhằm tránh thất thoát tài nguyên và giải quyết việc làm cho người dân.

Đoàn Nguyên -

Anh Khoa