Quảng Ngãi: Lo di dời trường học, trụ sở UBND tránh lở núi

Nhiều hộ dân, trường học và trụ sở UBND xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều năm nay phải đối mặt với nguy cơ sạt lở núi rình rập. Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi đã phải chi nguồn kinh phí 137 tỷ để đầu tư cấp bách dự án di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang khỏi nơi có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trụ sở xã Ba Giang, huyện Ba Tơ nằm ngay dưới chân núi Voang Mo Ơn. Trên đỉnh núi này được xác định có vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở đe doạ trực tiếp tới tính mạng của cán bộ, viên chức tại đây. Tuy nhiên, dự án di dời Trung tâm hành chính xã vẫn chưa thi công xong.

Trường học nằm dưới chân núi Voang Mo Ơn cũng đang chờ ngày di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho giáo viên và học sinh. Dù đã xây dựng xong 10 phòng học và đã bàn giao trước mùa mưa năm 2022 nhưng các hạng mục khác của ngôi trường mới này vẫn còn ngổn ngang.

Hơn 3 năm, dự án đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang vẫn chưa hoàn thành. Hơn 40 hộ dân cùng 2 trường học, trạm y tế và trụ sở UBND xã vẫn hoạt động trong lo lắng tột độ.

UBND huyện Ba Tơ cho biết đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án, sớm di dời hộ dân, trường học, trụ sở UBND xã Ba Giang ra khỏi chân núi Voang Mo Ơn trước mùa mưa lũ năm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Minh Huy