Quy hoạch điện 8 giải bài toán năng lượng tái tạo

Chiều 4/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả rà soát, hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hay còn được gọi là Quy hoạch điện 8.

Quy hoạch điện 8 được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả cũng như những tồn tại, yếu kém và sai phạm trong quy hoạch điện 7 của giai đoạn trước, nhất là tính kỷ luật, kỷ cương trong tiến độ triển khai các dự án điện.
Dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu đẩy nhanh phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, gia tăng tỷ trọng của năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện và điện năng sản xuất; tiếp tục phát triển các nhà máy nhiệt điện trên cơ sở đảm bảo tỷ trọng cần thiết của các nguồn chạy nền, thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu các nhà máy để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Nhóm tư vấn, phản biện và nhóm chuyên gia đều đánh giá cao dự thảo quy hoạch điện 8 lần thứ 4 vì đảm bảo hài hòa độ mở và đóng, tĩnh và động khi vẫn để khoảng trống cho tiềm năng phát triển, đặc biệt là xuất khẩu điện, xong vẫn có những phương án cụ thể để đảm bảo an ninh năng lượng. Điểm khác biệt lớn nhất của dự thảo lần này là giải bài toán truyền tải năng lượng tái tạo, theo đó tập trung tiêu thụ điện mặt trời tại chỗ, giảm truyền tải xa, phù hợp với hệ thống lưới điện hiện nay.

Liên quan đến nguồn điện hạt nhân, các thành viên hội đồng kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu xu thế của thế giới, sẵn sàng ứng dụng tại Việt Nam khi phù hợp, tuy nhiên chưa phải thời điểm hiện tại.

 

Đỗ Minh - Anh Đức