Quy hoạch phải đảm bảo mục tiêu liên kết vùng toàn diện, hiệu quả

Sáng 7/1 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030,tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tổng thể quốc gia cần phải đảm bảo được mục tiêu liên kết vùng toàn diện, hiệu quả, không chỉ cần bảo đảm trong nội bộ vùng mà còn cần có sự liên kết giữa các vùng; khắc phục tình trạng lỏng lẻo, kém hiệu quả như thời gian qua. Đây là đề nghị của nhiều đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận. 

Một số ý kiến cho rằng Quy hoạch tổng thể quốc gia cần xác định các chức năng chính cho các vùng, khu vực, bảo đảm tránh xung đột trong định hướng phát triển các ngành. Tuy nhiên, nội dung Báo cáo chưa đề cập tới phương án phân vùng hiện nay có những khó khăn gì, do đó cần làm rõ để có đủ cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả của phương án phát triển của các ngành và khả năng liên kết vùng.

Đại biểu cũng đề nghị, nên chú trọng đảm bảo tính phù hợp, nhất quán giữa quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, cực tăng trưởng, về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển, bổ sung thêm 1 số chỉ tiêu bởi hiện trong dự thảo chỉ có chỉ tiêu về kinh tế phù hợp với mục tiêu chung của quốc gia và quy hoạch vùng.

Trong phần giải trình, về mức độ chi tiết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Quy hoạch tổng thể Quốc gia đã bảo đảm tuân thủ là một bước cụ thể hóa các Nghị quyết của Đại hội thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Quá trình xây dựng Quy hoạch cũng đã bám sát tinh thần của Luật Quy hoạch xác định: quy hoạch cấp quốc gia mang tính chiến lược, theo hướng phân vùng và liên kết vùng, lãnh thổ, xác định tổ chức không gian phát triển của đất nước, phạm vi cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng. Các nội dung chi tiết về phân chia tiểu vùng trong các vùng, liên kết nội vùng, định hướng phát triển cụ thể của từng ngành, từng tỉnh sẽ được cụ thể hóa ở các quy hoạch cấp thấp hơn, tránh sự trùng lắp và chồng chéo về nội dung của các quy hoạch. Sẽ tận dụng khai thác hiệu quả các lợi thế so sánh của các vùng và của cả nước cũng như các cơ hội mới, xu thế mới để phát triển nhanh, bền vững và đạt được các mục tiêu Đại hội Đảng đã đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!