Ra mắt 7 người quyền lực nhất Trung Quốc với quyết tâm xây dựng Trung Quốc trở thành nước XHCN hiện đại toàn diện

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, ngày 23/10, họp phiên toàn thể đầu tiên dưới hình thức họp kín. Tại cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư, nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp kể từ Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012. Ngay sau đó, ông đã công bố đội ngũ cốt cán Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 20, Trung Quốc hôm nay ra mắt Ban thường vụ Bộ chính trị mới. Ngoài 2 gương mặt tái cử là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư trung ương khóa 19 Vương Hỗ Ninh và Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Triệu Lạc Tế, thì có thêm 4 gương mặt mới, đều là những người đã hoặc đang làm việc cùng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XX trong chặng đường phát triển mới của Trung Quốc, cho biết Trung Quốc sẽ tiến hành cải cách sâu rộng và mở cửa hơn nữa với thế giới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Chủ tịch Trung Quốc TẬP CẬN BÌNH: "Trung Quốc sẽ hợp tác với các dân tộc khác trên thế giới để đấu tranh cho các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, công lý, dân chủ và tự do, nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng toàn cầu, đồng thời tiếp tục theo đuổi một tương lai chung cho toàn nhân loại."

Với ban lãnh đạo mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự dẫn dắt liên tục của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo nhân dân các dân tộc Trung Quốc cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu "100 năm" thứ hai xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc.

Anh Tuấn