Sân bay Điện Biên sẽ đón được máy bay lớn A320/A321

Sáng 22/1, tại Điện Biên, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng: Việc sớm hoàn thành đầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định: Cảng hàng không Điện Biên là một trong những sân bay có vị trí chiến lược đặc biệt, vì vậy chủ đầu tư, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ GTVT và các bộ, ngành, đơn vị,… liên quan huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đưa công trình vào vận hành, khai thác bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ. Đồng thời, hoàn thiện giao thông hệ thống giao thông kết nối để phát huy hiệu quả dự án.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: “Tỉnh Điện Biên cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, các địa phương rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch, xây dựng các dự án phát triển hạ tầng bảo đảm đồng bộ, thuận lợi cho các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế đến với Điện Biên Phủ.”

Đối với tỉnh Điện Biên việc khởi công dự án mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phần thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào các dân tộc, đặc biệt là phát huy giá trị của quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. 

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, trước nay, doanh nghiệp lớn rất e ngại khi đầu tư ở điện biên vì phải trải qua một quãng đường dài. Khi có cảng hàng không, quãng đường này sẽ rút ngắn lại, và địa phương có cơ hội phát triển kinh tế, du lịch.

Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3/2023 - đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ,  góp phần nâng cao năng lực khai thác các mạng đường bay trong cả nước, tạo cơ hội kết nối các vùng miền đến với Tây Bắc và tương lai không xa sẽ là kết nối đường bay quốc tế đến với Điện Biên.

Ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV): Chúng ta đã đưa Cảng điện biên vào hệ thống cảng của ACV, với việc xây mới toàn bộ lại khu này và  sau dự án này nay có thể tiến thêm một bước để có thể tiến đến quy hoạch cảng đến 2030.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I, với tổng mức đầu tư là hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Riêng công tác giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.555 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên đã được tỉnh triển khai. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên sẽ xây dựng đường cất hạ cánh đảm bảo khai thác máy bay A320/A321 hoặc tương đương. Dự án cũng cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300 nghìn khách/năm lên 500 nghìn khách/năm./.

Nguyễn Duyên