Sắp điều chỉnh đồng hồ ngày tận thế

Đồng hồ ngày tận thế là một đồng hồ mang tính tượng trưng được ban lãnh đạo của tờ báo Bản tin khoa học nguyên tử thuộc Đại học Chicago (Mỹ) lập ra năm 1947 nhằm đưa ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu. Bản tin các nhà khoa học nguyên tử sẽ tổ chức cuộc họp vào 22h ngày hôm nay theo giờ Hà Nội để công bố vị trí kim phút của đồng hồ ngày tận thế năm 2023.

Trước thềm cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay 24/1, giới chuyên gia đánh giá mối đe dọa chiến tranh hạt nhân và biến đổi khí hậu là một trong những yếu tố có khả năng đẩy kim phút của chiếc đồng hồ tượng trưng này đến gần hơn với thời điểm tận thế.

Hiện nay, đồng hồ ngày tận thế đang dừng ở mốc 100 giây trước nửa đêm. Đồng hồ ngày tận thế được giới thiệu lần đầu tiên khi bắt đầu Chiến tranh Lạnh vào năm 1947 và cài ở mốc 7 phút trước nửa đêm. Mỗi năm, đồng hồ sẽ được điều chỉnh thời gian để phản ánh những sự kiện của năm ngoái đẩy nhân loại tới gần hay ra xa nguy cơ hủy diệt.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phòng Quốc tế