Sớm trình thủ tướng phương án xử lý Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất

Chậm nhất đến ngày 15/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phải hoàn thiện đề án xử lý Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất để trình Thủ tướng Chính phủ.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, tại buổi kiểm tra, khảo sát thực tế và làm việc với Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất diễn ra sáng 5/4.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Từ giai đoạn nhận bàn giao năm 2010 đến nay, số lượng tàu được Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất sửa chữa, đóng mới, hoán cải là 182 dự án, tổng doanh thu trên 8000 tỷ đồng. Hiện Công ty đang lỗ hơn 2600 tỷ đồng, do giai đoạn trước bàn giao để lại. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có một giải pháp đột phá và một sự quyết tâm cao thì phương án xử lý Công ty Công nghiệp tầu thuỷ Dung Quất sẽ đi vào ngõ cụt

Bảo toàn vốn là một chuyện nhưng bảo đảm phát triển trong tương lai mới là quan trọng. Nhiều ý kiến đề nghị PVN tiếp tục cụ thể hóa các phương án, để các bộ ngành có cái nhìn chi tiết hơn, tổng thể hơn và “xắn tay áo” cùng làm.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đề nghị các bộ, ngành căn cứ vào chức năng, thẩm quyền của mình khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến dự án; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tập đoàn PVN, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sớm hoàn thiện đề án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

Trần Tiến