Sơn La: Giao thông trên sông Đà không còn lựa chọn nào khác ngoài tàu thuyền thiếu an toàn

Tại Sơn La, với địa hình dốc, nước sông ngòi  chảy siết trong những ngày mưa lũ càng khiến nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao khi mà nhiều phương tiện giao thông thủy nội địa ở đây chưa đăng ký đăng kiểm, hầu hết không đủ điều kiện đảm bảo an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Sơn La.

Mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt tàu thuyền ngược xuôi ngang dọc trên dòng sông Đà này. Tuy nhiên hầu hết các phương tiện đường thủy ở đây đều làm theo kiểu tự chế và chưa được đăng ký, đăng kiểm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông đường thủy trên suốt dọc con sông này.

Trên địa bàn huyện Mường La có 32 bến thủy nội địa trong đó có 22 bến được đầu tư xây dựng, 10 bến còn lại nảy sinh tự phát. Nhận thấy nhu cầu đi lại của người dân, nhiều người đã tự bỏ tiền túi ra đóng tàu thuyền rồi về trở khách mà không cần biết là tàu thuyền của mình có đảm bảo các quy chuẩn hay không.

Trên thực tế lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn cũng đang gặp phải khó khăn khi xử lý các phương tiện này. Nếu cho tạm dừng phương tiện thì người dân không có sự lựa chọn nào tốt hơn để qua sông. Biện pháp khả thi nhất là tuyên truyền và bắt ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài số lượng tàu thuyền làm dịch vụ trở khách, trở học sinh thì đa nhiều là các hộ dân tự đóng để phục vụ cuộc sống mưu sinh. Theo báo cáo của huyện Mường La thì địa phương này có gần 691 phương tiện thủy trong đó chỉ có 37 phương tiện có đăng ký số còn lại vẫn chưa có đăng ký.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình!

 

Hoàng Hà