Sri Lanka khởi động đàm phán thành lập chính phủ gồm tất cả đảng phái

Chính phủ hiện tại ở Sri Lanka vừa bắt đầu cuộc đàm phán với các đảng đối lập nhằm thành lập một chính phủ mới 'gồm tất cả các đảng phái' tại quốc gia này.

Tổng thống mới được bầu của Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã có cuộc thảo luận với Đảng Tự do Sri Lanka. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, đảng đối lập lớn nhất tại nước này Samagi Jana Balawegaya – SJB cho biết, sẽ không tham gia vào chính phủ mới. Dẫu vậy, một số nghị sĩ là thành viên của SJB đang dự tính tham gia vào khối cầm quyền với tư cách cá nhân.
 
Trong khi đó, đảng Mặt trận Tự do Quốc gia (NFF) do nghị sĩ Wimal Weerawansa đứng đầu đã gửi đi tín hiệu tích cực tới Tổng thống Sri Lanka với cam kết ủng hộ ông. Trong một bức thư, nghị sĩ Weerawansa cho biết, đất nước chỉ còn 2 lựa chọn: Một là tiếp tục con đường chìm sâu vào khủng hoảng với tình trạng vô chính phủ như ở Haiti, hai là thoát ra khỏi tình trạng lộn xộn hiện tại bằng cách đạt được sự đồng thuận dù ở phút chót.
 
Ông cho biết, Tổng thống Wickremesinghe đã thực hiện các bước thực sự để vực dậy đất nước từ vực thẳm hiện tại và do đó NFF sẵn sàng tham gia, bắt tay cùng đồng hành bất kể những khác biệt và thù địch chính trị trong quá khứ.