Sri Lanka tăng giá điện 66%

Chính phủ Sri Lanka ra thông báo tăng giá điện tới 66% kể từ ngày hôm qua. Động thái trên được đưa ra nhằm thuyết phục Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhanh chóng cung cấp một gói viện trợ mới cho nước này nhằm giải quyết khủng hoảng kinh tế.

Trong năm 2022, chính phủ Sri Lanka đã từng tăng giá điện lên tới 75% trong bối cảnh chỉ số lạm phát chạm mức 54%, thuế thu nhập cao tới 36%. Bộ trưởng Năng lượng và Điện lực cho biết việc tăng giá sẽ giúp quản lý tốt hơn các hợp đồng nhiên liệu dài hạn.

Ông KANCHANA WIJESEKERA
Bộ trưởng Năng lượng và Điện lực Sri Lanka
Sau khi xem xét tất cả các lựa chọn, chúng tôi đành phải đi đến quyết định này, đó được xem là giải pháp khả thi nhất trong tình thế hiện tại. Chúng tôi đã thống nhất với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kể từ ngày 1/1/2023, không cơ quan nhà nước nào được nhận tiền từ kho bạc, bao gồm cả các cơ quan điện lực và xăng dầu.
Tuy nhiên, người dân Sri Lanka không tránh khỏi lo lắng khi phải chi trả cho các hoá đơn sinh hoạt quá cao.

Ông MOHAMED SATHURUDEEN
Người dân Sri Lanka
Chúng tôi đang gặp khó khăn kinh tế và dường như không thể chi trả nổi khi giá điện tăng. Tôi hy vọng các vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.

Ông SHANAKA WEIDANAGAMAGE
Người dân Sri Lanka

Với đợt tăng giá điện này, tất cả những người sử dụng ít hơn 180 đơn vị điện sẽ gặp khó khăn lớn. Sri Lanka hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề nhất trong 7 thập kỷ qua. Vào tháng 9/2022, IMF đã đồng ý cho nước này vay 2,9 tỷ USD để giải quyết khí khăn. Tuy nhiên, thỏa thuận này đi kèm với các điều kiện bao gồm tăng thuế, xóa bỏ trợ cấp và cắt giảm nợ công./.