Sửa 2 luật về xuất nhập cảnh: Cấp thiết, chín muồi

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng Luật trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn là hết sức cần thiết để giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong cuộc sống. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu phổ thông; nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị 1 lần hoặc nhiều lần; nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và ý kiến của các thành viên Ủy ban TVQH cơ bản đồng tình với các chính sách nêu trên nhằm đơn giản hóa tối đa về thủ tục cho người dân, tiết kiệm được chi phí trong cấp hộ chiếu phổ thông; tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, làm ăn tại Việt Nam. Việc ban hành luật là cần thiết nhưng cần làm rõ tính cấp thiết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, 4 chính sách đề xuất phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo tương thích với điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên, đồng thời có tính khả thi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí bổ sung quy định người giữ các chức vụ từ Phó Tùy viên Quốc phòng trở lên thuộc trường hợp được cấp Hộ chiếu ngoại giao; thống nhất việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 3 tháng.

Khắc Phục