Sửa đổi Luật Đất đai cần chú trọng đến việc thu hồi đất và tái định cư cho người dân

Dự án chậm tiến độ đang tồn tại khá phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước, hậu quả không chỉ gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai, gây tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội mà còn làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, suy giảm lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền.

Chắc hẳn ít ai có thể nghĩ, ngay trong phố Thuỵ Khuê sầm uất, sạch sẽ, văn minh, lại có nhiều hộ dân phải sống trong cảnh tạm bợ như thế này… bởi những hộ dân này có nhà nằm trong dự án án cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê, trên địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư; Được phê duyệt năm 2009 với tổng chiều dài gần 2km. Dự án với mục tiêu cống hóa mương thoát nước Thụy Khuê (từ dốc La Pho đến cống Đõ) và làm đường trên cống nhằm cải tạo môi trường vệ sinh trong khu vực, vùng lân cận, cải thiện điều kiện giao thông, cảnh quan từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, Tuy nhiên sau hơn 10 năm vẫn còn 200m kênh chưa hoàn thành, gây khó khăn cho người dân trong cuộc sống và sinh hoạt. Đến nay, dù tất cả các hộ dân đã đồng thuận với chính quyền Quận về phương án đền bù và chấp nhận di dời ra nơi ở mới, nhưng việc chưa bố trí được nơi tái định cư cho người dân, dẫn đến dự án vẫn “ì ạch”

Từ thực tế trên, tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Luật đất đai sửa đổi do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận Tây Hồ tổ chức, các ý kiến cho rằng Luật đất đai sửa đổi cần giải quyết được tình trạng dự án chậm tiến độ, vì vậy quy định về cưỡng chế thu hồi đất, bố trí tái định cư và bảng giá đất cần rất minh bạch.

 Quốc,ngừoi ta làm rất tuyệt với nhưng chúng ta bao nhiêu đoàn đi học có làm được đâu ạ, rõ ràng luật có quy định nhưng quá trình thực hiện chưa đầy đủ, hoặc luật chưa đầy đủ, nên chúng tôi kiến nghị điều này, nên thể hiện rất rõ quy định nhà nước dân được nhờ, nhiều khi dự án nếu không quy định thì người ta cứ giải phóng mặt bằng trong 1,2 năm có khi nhiều hơn, khiến dân cư ở đấy rất khổ, trong khi đó các công trình không hoàn thành theo kế hoạch.

Việc lấy ý kiến toàn dân về Luật đất đai sửa đổi có ý nghĩa rất quan trọng. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận Tây Hồ ngoài lắng nghe ý kiến góp ý trực tiếp thông qua hội nghị như thế này, còn nhận hàng trăm ý kiến góp ý bằng văn bản của ngừoi dân, cho thấy sự tâm huyết của ngừoi dân đối với dự thảo luất rất quan trọng này

Từ thực tế cho thấy việc đảm bảo hài hoà quyền lợi của ngừoi dân, nhà nước, và doanh nghiệp khi thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ tái định cư là vấn đề đang được quan tâm nhất bởi đây là bức xúc từ lâu chưa có lời giải.

Thế Anh