Tái hiện lễ Ban Sóc triều Nguyễn và công bố Festival Huế 2023

Sáng 01/01, ngày đầu tiên của năm mới 2023, tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ban sóc theo hình thức sân khấu hóa và công bố chương trình Festival Huế 2023. Đây là sự kiện đầu tiên mở đầu năm du lịch di sản của vùng đất cố đô Huế với nhiều kỳ vọng.

Ban sóc hay còn gọi là lễ ban lịch của triều đình nhà Nguyễn, thường được tổ chức vào cuối năm âm lịch tại sân điện Thái Hòa. Vào năm 1840, lần đầu tiên, lễ Ban sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn. Hằng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của các quan viên ở bộ Hộ, bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng cung để cho hoàng gia dùng; lịch được phát cho các quan ở Kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng. Từ năm 2022, lễ ban sóc được tái hiện theo hình thức sân khấu hóa, trở thành điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách và mở màn cho sự kiện Festival Huế 2023.

Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố chương trình Festival Huế 2023 tập trung vào hoạt động kỷ niệm 30 năm cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Chuỗi sự kiện lễ hội phân bố vào 4 mùa: Xuân cố đô, lễ hội mùa hạ - Kinh thành tỏa sáng, Huế vào thu và mùa đông xứ Huế.

Đào Bảo