Tạo cơ hội sống cho bệnh nhi ở TPHCM

Trẻ em là đối tượng được xã hội ưu tiên hàng đầu, nhất là nhóm trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Mong muốn nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em, chuỗi hoạt động vì trẻ yếu thế “Việt Nam ước mong" được tổ chức tại TPHCM, Hà Nội từ ngày 22/7. Sau các hoạt động triển lãm tranh, tọa đàm, lễ cầu siêu, ngày 27/9, chương trình tiến hành trao tặng 1 tỷ đồng cho bệnh nhi tại BV Nhi Đồng 2 , TPHCM.

Bệnh nhi này điều trị tại BV Nhi Đồng 2, TPHCM từ cuối tháng 3/2022 đến nay. Bé mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy - một loại ung thư.

MẸ BỆNH NHI: "Theo phác đồ, bé sẽ đi 5 toa thuốc, hiện đang ở toa thứ 4, nhưng không trôi chảy. Đang điều trị kháng sinh thì bé nhiễm trùng nặng, ho ra máu nên các bác đưa đi hồi sức."

Trong quá trình hồi sức, bệnh nhi này còn phải chạy thận. Áp lực chi phí là nỗi lo chung của nhiều gia đình có con mắc bệnh hiểm nghèo hay cần ghép tạng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ TRẦN ĐÔNG A, Cố vấn chuyên môn BV Nhi Đồng 2, TPHCM: "Chi phí cho ca ghép và thuốc men, rẻ lắm so với quốc tế là 250-300 triệu/1 ca ghép gan và một nửa cho 1 ca ghép thận. Nếu bệnh nhi có được chi phí đó thì như kinh nghiệm chúng tôi theo dõi 18 năm qua, tỷ lệ sống còn và sống bình thường rất cao."

Ngày 27/9, chương trình “Việt Nam ước mong" trao tặng 1 tỷ đồng từ hoạt động bán tranh, hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi tại BV Nhi đồng 2. Ngoài ra, chương trình “Mặt trời Hy vọng" tài trợ 1 tỷ đồng, hỗ trợ bệnh nhi ghép tạng. Mỗi bệnh nhi nhận tối đa 30 triệu cho một lượt điều trị, có thể nhận nhiều lần trong suốt quá trình chữa bệnh. Trường hợp đặc biệt, chương trình hỗ trợ 100 triệu đồng.

“Việt Nam ước mong” do chương trình Ông Mặt trời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều đơn vị thực hiện. Sau hơn 1 tháng tổ chức, chương trình thu hút hơn 20.000 người tham gia trực tiếp.

Khánh Hà